Thiết bị không người lái săn thủy lôi

27/04/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Một nhóm sinh viên đại học Mỹ đang hỗ trợ Lầu Năm Góc giữ yên các vùng biển, với thiết bị không người lái săn thủy lôi.

(TNO) Một nhóm sinh viên đại học Mỹ đang hỗ trợ Lầu Năm Góc giữ yên các vùng biển, với thiết bị không người lái săn thủy lôi.

Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái đã cấp 15.000 USD cho Viện Công nghệ Stevens ở Hoboken, bang New Jersey và bốn trường khác để phát triển các thiết bị ngầm không người lái có thể phát hiện bom, thủy lôi và tên lửa chưa phát nổ ngoài biển.

“Một số có từ thời Chiến tranh lạnh. Một số còn tồn đọng từ Thế chiến II”, theo Fox News dẫn lời Michael Delorme, giáo sư của Viện Công nghệ Stevens.

Dự án của Bộ Quốc phòng là phải săn tìm và trục vớt mọi nguy cơ đang nằm im lìm ngoài khơi các bờ biển của Mỹ.

Ước tính, vẫn còn hơn 13,6 triệu kg chất nổ ngoài khơi của Mỹ.

Trong một diễn biến mới nhất, các chuyên gia đã chế tạo một thiết bị ngầm có thể điều khiển từ xa và chứa máy phát hiện kim loại.

“Nó chứa một bộ các cảm biến, từ mắt, tai, mũi, họng, giống như chúng ta”, giáo sư Delorme cho biết.

Hiện thiết bị trên vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm.

Phi Yến

>> Rô bốt sò giúp cài tàu ngầm mini
>> Thuê sách qua thiết bị bay không người lái
>> Máy bay không người lái sinh học
>> Tàu thủy không người lái
>> Máy bay không người lái nhỏ và rẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.