Tàu đổ bộ và tự hành của Trung Quốc được đánh thức

13/01/2014 14:10 GMT+7

(TNO) Tàu đổ bộ Hằng Nga 3 và tàu tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc đã được đánh thức sau vài tuần ngủ đông và tiếp tục sứ mệnh thám hiểm bề mặt mặt trăng.

(TNO) Tàu đổ bộ Hằng Nga 3 và tàu tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc đã được đánh thức sau vài tuần ngủ đông và tiếp tục sứ mệnh thám hiểm bề mặt mặt trăng.

Tàu tự hành Thỏ Ngọc - Ảnh: BACC
Tàu tự hành Thỏ Ngọc - Ảnh: BACC

Việc khôi phục hoạt động của các thiết bị trên sau 2 tuần yên ắng cho thấy sứ mệnh chinh phục mặt trăng của Trung Quốc chuẩn bị đối mặt thách thức quan trọng cuối cùng.

Tân Hoa xã cho hay tàu tự hành Thỏ Ngọc là thiết bị đầu tiên được đánh thức vào cuối tuần qua, sau đó đến Hằng Nga 3.

Hoạt động của cả hai hầu hết đều dựa trên năng lượng mặt trời, có nghĩa là chúng phải tồn trữ năng lượng khi khu vực đáp ở Vịnh Các cầu vồng, hoặc Sinus Iridum, lâm vào đêm tối trong suốt những tuần qua.

Thỏ Ngọc và Hằng Nga 3 được trang bị pin dự phòng plutonium để giữ các mạch điện trong tình trạng ấm bất chấp nhiệt độ xuống đến -180 độ C vào ban đêm.

Trong vòng nửa tháng tới, bộ đôi này phải phân đều thời gian cho các hoạt động thu thập và nghỉ ngơi nhằm duy trì năng lượng.

Hạo Nhiên

>> NASA chụp hình thiết bị tự hành Thỏ Ngọc trên mặt trăng
>> Mars Express chuẩn bị tiếp cận mặt trăng sao Hỏa
>> Phó thủ tướng Nga đề nghị lập căn cứ trên mặt trăng
>> Cuộc đua đến mặt trăng
>> Trung Quốc phóng tàu thu mẫu vật từ mặt trăng vào năm 2017
>> Trung Quốc muốn dùng mặt trăng như một căn cứ quân sự?
>> Tàu tự hành của Trung Quốc lăn bánh trên mặt trăng
>> Mảnh vỡ tên lửa phóng tàu tự hành mặt trăng đâm xuống nhà dân
>> Trung Quốc phóng tàu tự hành lên mặt trăng
>> Sự tương đồng bất ngờ giữa mặt trăng và sao Thủy
>> Nga sẽ phóng tàu thu mẫu vật từ mặt trăng sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.