Tai nghe an toàn

12/11/2011 17:07 GMT+7

Những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy 20% thanh thiếu niên tại Mỹ có vấn đề về thính giác. Có thể là do họ luôn dính liền với tai nghe của các loại máy nghe nhạc cầm tay, điện thoại thông minh và liên tục mở âm lượng lớn. Điều nguy hiểm là tổn hại về lâu dài có thể xảy ra nếu màng nhĩ phải chịu đựng âm thanh lớn hơn 85 dB.

Những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy 20% thanh thiếu niên tại Mỹ có vấn đề về thính giác. Có thể là do họ luôn dính liền với tai nghe của các loại máy nghe nhạc cầm tay, điện thoại thông minh và liên tục mở âm lượng lớn. Điều nguy hiểm là tổn hại về lâu dài có thể xảy ra nếu màng nhĩ phải chịu đựng âm thanh lớn hơn 85 dB.

Công ty dBLogic, trụ sở tại Indianapolis (Mỹ), đã tìm ra giải pháp với tai nghe “SPL2”, có khả năng giới hạn mức độ âm thanh nhưng vẫn bảo đảm được sóng âm đạt được điểm tương đồng tối đa so với âm thanh thực. Thậm chí khi âm thanh đạt đến mức 12, công nghệ tiến bộ của SPL2 vẫn cho phép tạo ra phiên bản an toàn cho tai người nghe. Đến tháng sau, dBLogic sẽ trình làng một loại nâng cấp mới chống tình trạng gió ù, cũng như kèm theo microphone có thể nhận âm thanh nhỏ tiếng. Vào năm 2012, hãng cho hay sẽ thiết kế một loại tai nghe nhỏ để phù hợp với các dòng thiết bị của iPhone, cụ thể loại nhét tai nhỏ xíu với màu ngà đặc trưng.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.