Tài không đợi tuổi

03/02/2012 03:04 GMT+7

Cậu học sinh Nick D'Aloisio (ảnh), 16 tuổi, sống tại Wimbledon (Anh) đã phải xin hoãn kỳ thi GCSE để bay qua Mỹ, theo lời mời của những nhân vật quan trọng thuộc giới công nghệ thông tin mà đặc biệt là hãng Apple. Nick D'Aloisio hơi lo lắng một chút vì còn quá trẻ khi gặp các nhân vật tầm cỡ nhưng hóa ra đối với họ tuổi tác không phải là điều quan trọng.

Cậu học sinh Nick D'Aloisio (ảnh), 16 tuổi, sống tại Wimbledon (Anh) đã phải xin hoãn kỳ thi GCSE để bay qua Mỹ, theo lời mời của những nhân vật quan trọng thuộc giới công nghệ thông tin mà đặc biệt là hãng Apple. Nick D'Aloisio hơi lo lắng một chút vì còn quá trẻ khi gặp các nhân vật tầm cỡ nhưng hóa ra đối với họ tuổi tác không phải là điều quan trọng.

Nick D'Aloisio nhận được sự quan tâm đặc biệt này là do ứng dụng có tên gọi Summly được cậu sáng tạo rồi đưa lên iTune. Chỉ trong vòng vài tuần đã có hơn 115.000 lượt người tải ứng dụng này về máy của họ và Summly cũng được Apple xếp hạng ứng dụng hàng đầu trong tuần.

 

Với một chiếc điện thoại thông minh mà màn hình không lớn thì việc đọc những trang web dài và đa dạng là một điều khó khăn. Vì vậy, Summly giúp gom những tiêu điểm quan trọng để người dùng có thể dễ dàng kiểm soát nội dung trang web và hướng đến phần nào cần đọc trước.

Nick D'Aloisio lần đầu tiên tiếp cận với máy tính MAC của hãng Apple cách đây 4 năm, kể từ đó cậu giảm thời gian chơi game để chuyển qua thiết kế phần mềm. Theo báo Daily Mail, Nick đang chờ cấp bản quyền và cũng có thể bán công nghệ của mình để làm giàu, nhưng điều đó không quan trọng vì mục tiêu của cậu học sinh này trước mắt là tốt nghiệp đại học.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.