Sao Hỏa từng có tuyết

24/07/2013 13:49 GMT+7

(TNO) Một vài thung lũng trên sao Hỏa cho thấy những dấu hiệu bào mòn bởi nước tan chảy từ những đợt tuyết phủ thời cổ đại.

(TNO) Một vài thung lũng trên sao Hỏa cho thấy những dấu hiệu bào mòn bởi nước tan chảy từ những đợt tuyết phủ thời cổ đại.

Các chuyên gia của Đại học Brown (Mỹ) đã nghiên cứu địa hình tại một số thung lũng trên bề mặt hành tinh đỏ, phát hiện từng có tuyết rơi trên sườn núi, theo UPI.

Và hiện tượng khí hậu này dường như đã đóng vai trò “đục đẽo” tạo hình các hệ thống thung lũng nằm dọc trên bề mặt sao Hỏa.

Dựa trên các mô hình máy tính, các nhà khoa học cho rằng tình trạng mưa tuyết đặc biệt dày đặc ở phần đỉnh của các hệ thống thung lũng tập trung đông đúc nhất.

Phát hiện trên là chứng cứ thuyết phục nhất về hiệu ứng tuyết trên sao Hỏa cổ đại, và có thể mở ra một hướng nghiên cứu mới mẻ về khí hậu và khí quyển thuở sơ khai của hành tinh này.

Hạo Nhiên

>> Xe tự hành chụp toàn cảnh sao Hỏa
>> 10 năm, robot tự hành trên sao Hỏa vẫn chạy tốt
>> Bằng chứng về lũ lụt trên sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.