Sao Hỏa thường hứng “bom” vũ trụ

19/05/2013 03:30 GMT+7

Hình ảnh truyền về từ vệ tinh quay quanh sao Hỏa cho thấy hành tinh đỏ vẫn là mục tiêu ưa thích của những đợt dội bom từ vũ trụ, với tần suất lên đến hàng trăm vụ mỗi năm.

Theo Space.com, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu của tàu do thám quỹ đạo sao Hỏa (MRO) và ước tính được rằng hành tinh này hứng hơn 200 tiểu hành tinh hoặc các mẩu sao chổi dội thẳng xuống bề mặt hằng năm, tạo ra những hố va chạm có đường kính ít nhất 4 m.

Nhờ vào thiết bị xử lý ảnh HiRISE của Đại học Arizona (Mỹ) hiện được lắp trên MRO, họ tìm ra 248 điểm va chạm mới tại các phần của bề mặt sao Hỏa trong thập niên vừa qua. Các vật thể tấn công sao Hỏa có đường kính dao động từ 1 đến 2 m. Những thiên thạch quá nhỏ không đủ sức xuyên qua tầng khí quyển của trái đất có thể chọc thủng bề mặt hành tinh đỏ, vốn có khí quyển mỏng hơn nhiều.

Thụy Miên

>> Sao Hỏa bị "nã đạn" 200 lần mỗi năm
>> Sao Hỏa trong tầm tay
>> Hơn 78.000 người muốn "lưu đày biệt xứ" trên... sao Hỏa
>> Thử nghiệm giấc ngủ cho sứ mệnh lên sao Hỏa
>> Truyền hình thực tế ở sao Hỏa
>> Giải mã bí ẩn sao Hỏa mất khí quyển
>> Thêm bằng chứng sao Hỏa từng có nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.