Sao chổi còn sáng hơn mặt trăng

30/12/2012 03:25 GMT+7

Giới thiên văn học trên toàn thế giới đang hồi hộp theo dõi đường đi của một sao chổi dự kiến sẽ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời trái đất vào năm tới, thậm chí lấn át cả mặt trăng vào năm 2013.

ISON dự kiến sẽ thu hút sự chú ý của hàng triệu người trong lần đầu tiên viếng thăm khu vực gần mặt trời, do nó sẽ trở thành sao chổi sáng nhất trong nhiều thế hệ. Theo tính toán, ISON sẽ “hiện thân” lên bầu trời Bắc bán cầu từ tháng 11 - tháng 12.2013 trong lúc thẳng tiến đến mặt trời chuẩn bị cho kết cục bi thảm nhất. Tờ The Independent dẫn lời nhà thiên văn học David Whitehouse cho hay sao chổi trên thậm chí có thể thấy được vào ban ngày, với cái đuôi dài vắt ngang đường chân trời.

Nếu thoát được số phận bị mặt trời thiêu cháy khi đến gần với khoảng cách 3,6 triệu km, phải mất hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu năm nữa ISON mới di chuyển vào bên trong Hệ mặt trời như lần này.

Thụy Miên

>> Sao chổi đêm Giáng sinh
>> Sao chổi mới đang tiến đến mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.