Săn hành tinh giống Trái đất

13/12/2012 07:38 GMT+7

(TNO) Sau một năm khảo sát, các nhà thiên văn học tuyên bố đã tìm được bảy hành tinh trong Dải Ngân hà có khả năng nuôi dưỡng sự sống.

(TNO) Sau một năm khảo sát, các nhà thiên văn học tuyên bố đã tìm được bảy hành tinh trong Dải Ngân hà có khả năng nuôi dưỡng sự sống.

Dự án Danh mục các hành tinh có thể mang sự sống (HEC) đã đánh dấu một năm hoạt động với kết quả khả quan.

Trước khi khởi động, trưởng nhóm nghiên cứu Abel Mendez thuộc Đại học Puerto Rico từng hy vọng sẽ tìm được 1 hoặc 2 hành tinh tiềm năng trong năm đầu tiên vào danh mục sẵn có là Gliese 581d, HD 85512b.

Săn hành tinh giống Trái đất
Viễn cảnh khám phá các hành tinh giống Trái đất theo HEC - Ảnh: NASA

Trên thực tế, họ đã tìm được năm ứng viên cho danh sách này, theo Space.com.

Dưới sự hỗ trợ của các công cụ như HARPS ở Chile và kính không gian Kepler, các chuyên gia đã phát hiện gần 80 hành tinh có kích thước giống Trái đất, nhưng chỉ có vài hành tinh nằm ở khoảng cách hợp lý với sao trung tâm của chúng để cho phép nước lỏng hình thành trên bề mặt.

Hiện có bảy hành tinh nhiều tiềm năng nhất theo HEC, sắp xếp theo thứ tự phát hiện, là Gliese 581d, HD 85512b, Kepler 22b, Gliese 667Cc, Gliese 581g, Gliese 163c, HD 40307g.

Có khoảng 27 ứng viên đang chờ HEC xác nhận.

Hạo Nhiên

>> Vẻ đẹp lung linh của Trái đất trong đêm
>> Hành tinh như Trái đất phổ biến hơn ta vẫn nghĩ
>> Bay nửa vòng Trái đất chỉ trong 4 giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.