Sán dẹp kỳ quái 60 mắt

26/07/2012 11:06 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia Anh đã phát hiện được một sinh vật thuộc dạng kỳ quái nhất thế giới: sán dẹp với 60 con mắt chen chúc trên cơ thể dài chỉ 12 mm.

Giới khoa học Anh đã công bố một loài sán dẹp mới, được tìm thấy tại bãi cỏ gần Cambridge, bất chấp khu vực này luôn hãnh diện là nơi không hề bỏ sót bất cứ sinh vật hoang dã nào trên lãnh thổ.

 Sán dẹp 60 mắt
Sán dẹp 60 mắt vừa được phát hiện ở Anh - Ảnh: Brian Eversham

Công phát hiện loài sán dài 12 mm thuộc về Brian Eversham - Giám đốc điều hành Quỹ Ủy thác Đời sống Hoang dã của vùng Bedfordshire, Cambridgeshire và Northamptonshire (Anh), theo Cambridge News.

Tiến sĩ sinh học Hugh Jones của Viện Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anh cho rằng, đây là loài sinh vật hoàn toàn mới, chưa từng được ghi nhận.

Còn chuyên gia Eversham cho rằng loài sán trên là họ hàng gần gũi với một loài sán ở Bắc Ireland gọi là Kontikia andersoni.

Lan Chi

>> Việt Nam xếp hạng chót về bảo vệ động vật
>> Vận chuyển gần 2 tấn động vật hoang dã
>> Điều tra vụ sát hại động vật hoang dã
>> Giun sống lâu hơn khi bay vào vũ trụ
>> Con giun khoái phiêu lưu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.