Robot trợ giúp xây nhà gỗ

08/07/2014 03:25 GMT+7

Tòa nhà Landesgartenschau Exhibition ở Stuttgart (Đức) vừa được công nhận là kiến trúc đầu tiên có cấu trúc cốt lõi là những phiến gỗ lồng ghép vào nhau do các robot lắp ráp.

 Robot trợ giúp xây nhà gỗ d
Ảnh: Gizmag

Kiến trúc này được tạo thành từ hơn 240 phần riêng lẻ của gỗ sồi dưới dạng ván ép làm bởi robot. Chiều cao của tòa nhà là 17 m, tổng diện tích 245 m2 nhưng chỉ cần có 12 m3 gỗ xây dựng. Nó có hình dáng như một quả đậu phộng khổng lồ bao gồm các tấm ván ép chỉ dày 50 mm. Các nhà khoa học từ Đại học Stuttgart tham gia xây dựng cho biết đã dùng 7.600 khớp đan cài để tạo ra lớp vỏ chắc chắn mà không cần hỗ trợ bổ sung.

Sử dụng nguyên lý mô phỏng sinh học, nhóm nghiên cứu từ Đại học Stuttgart lấy cảm hứng từ kiến trúc tự nhiên của vỏ sò để ứng dụng vào xây dựng tòa nhà này. Riêng kiến trúc khung nền thì bắt chước bộ xương con nhím biển với các tấm carbonat calci lồng vào nhau. Tạp chí Gizmag cho biết, tham gia xây dựng gồm có các nhóm thuộc Đại học Stuttgart với sự hỗ trợ của robot. Robot có khả năng định hình gỗ trước khi cắt thành phiến, tất cả chừng 3 tuần, còn việc lắp ghép hoàn chỉnh thì khoảng một tháng.

Song Mai

>> Robot bay tí hon
>> Nhật Bản trình làng robot biết đùa
>> Robot bắt vật thể bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.