Robot tìm hàng lậu từ tàu biển

03/10/2014 02:00 GMT+7

Các nhà khoa học tại Viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) vừa giới thiệu loại robot hình bầu dục hoạt động dưới nước.

 Ảnh: autoworldnews.com
Ảnh: autoworldnews.com

Nhiệm vụ của nó là tìm kiếm, phát hiện vết nứt trong các bể nước của lò phản ứng hạt nhân và kiểm tra các tàu thuyền có thể chứa hàng lậu.

Dân buôn lậu thường giấu hàng trong thân giả của tàu hoặc trong trục chân vịt. Khi robot phát hiện được sẽ nhanh chóng báo cho nhà chức trách để bắt giữ mà những kẻ buôn lậu không kịp trở tay.

Tác giả Sampriti Bhattacharyya - được sự hỗ trợ từ Giáo sư Harry Asada - đã dùng máy in 3D tạo ra robot tuần tra này mà mỗi sản phẩm chỉ có giá 600 USD, rẻ hơn nhiều so với hệ thống kiểm soát cồng kềnh hiện có ở các hải cảng.

Trang tin autoworldnews.com cho biết nguyên mẫu của robot sử dụng pin lithium-ion hoạt động liên tục trong 40 phút, phiên bản kế tiếp sẽ có thời gian hoạt động 100 phút cho mỗi lần sạc pin.

Song Mai

>> Robot lái tàu thủy
>> Robot... mềm
>> Robot bay như chim thật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.