Quán quân về vật liệu sinh học

09/03/2015 09:22 GMT+7

Qua một loạt các bài kiểm tra sức mạnh và những nghiên cứu tỉ mỉ dưới kính hiển vi nguyên tử, các nhà nghiên cứu từ Đại học Portsmouth (Anh) kết luận vật liệu sinh học mạnh mẽ nhất thế giới chính là răng của loài ốc đá biển.

Qua một loạt các bài kiểm tra sức mạnh và những nghiên cứu tỉ mỉ dưới kính hiển vi nguyên tử, các nhà nghiên cứu từ Đại học Portsmouth (Anh) kết luận vật liệu sinh học mạnh mẽ nhất thế giới chính là răng của loài ốc đá biển.
Ảnh: Asa BarberẢnh: Asa Barber
Hãng tin UPI dẫn lời Giáo sư Asa Barber cho biết trước đây người ta vẫn cho rằng vật liệu sinh học mạnh mẽ nhất là tơ nhện, chúng có tiềm năng dệt áo khoác chống đạn, bảo vệ máy tính điện tử… Nhưng bây giờ thì các nhà khoa học kết luận răng của ốc đá biển thể hiện sức mạnh cao hơn.
Một đoạn vật chất trong răng ốc được tách ra và nó được kéo hai đầu về hướng ngược nhau đến khi có khả năng đứt vỡ, theo kiểu như máy đo sức mạnh vật chất gigapascals (GPa). Barber cho biết thử nghiệm với tơ nhện thì có kết quả 4,5 GPa trong khi răng của ốc biển khoảng 5 GPa.
Lý do mà ốc biển sở hữu những chiếc răng mạnh mẽ, độ bền cao vì cần cạo tảo bám trên những bề mặt đá cứng chắc, đó là thức ăn của chúng. Các nhà khoa học phát hiện rằng bí quyết để răng ốc có sức mạnh vượt trội và độ bền là nhờ sự hiện diện của goethite - một loại hydroxit sắt chịu lực. Cấu trúc phức hợp của răng loài ốc đá có thể áp dụng vào kỹ thuật vật liệu trong công nghệ chế tạo xe hơi, thân tàu thủy, máy bay…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.