Phục hồi máy tính cổ

27/10/2012 03:05 GMT+7

Hai nhân vật đam mê máy tính người Anh cho biết họ đã phục hồi khả năng làm việc của một máy tính có từ 50 năm trước đây. Máy tính này từng phục vụ bộ phim về điệp viên 007 - James Bond.

Máy tính ICT1031 - mệnh danh Flossie - là một trong những loại máy tính thương mại lâu đời nhất thế giới, đã được phục hoạt bởi kỹ sư Roger Holmes và Rod Brown. Chiếc máy tính kích cỡ 6 x 6 m có sức mạnh xử lý chưa bằng 1/100 chiếc điện thoại thông minh hiện nay, thời đó nó được thiết kế nhằm hỗ trợ công tác văn phòng.

Roger Holmes - hiện là thành viên của Hội Bảo tồn máy tính - đang tìm kiếm nơi lắp đặt mới cho máy tính Flossie nhằm giúp mọi người có thể hình dung một phần kỹ thuật của năm 1960.

Theo UPI, Flossie được thiết kế hồi năm 1962 với chi phí 400.000 USD (tương đương 6,7 triệu USD thời điểm hiện tại). Vào năm 2003 nó được bán phế liệu với giá chỉ 300 USD.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.