Phát hiện vật sáng bí ẩn trên sao Hỏa

09/10/2012 18:40 GMT+7

(TNO) Xe tự hành Curiosity của NASA đã phát hiện “một vật thể sáng” trên cát của sao Hỏa và các chuyên gia không gian cho rằng đây có lẽ là một linh kiện rớt ra từ robot thám hiểm, theo tin tức AFP đăng tải ngày 9.10.

“Nhóm điều khiển xe tự hành đã quyết định ngưng sử dụng cánh tay robot của xe hôm 8.10 sau khi phát hiện ra một vật sáng trên mặt đất. Vật thể này có lẽ là một linh kiện của xe tự hành”, NASA thông báo hôm 8.10.

Curiosity đang chụp thêm nhiều hình ảnh của vật thể này để giúp xác định rõ nó là cái gì và cũng như giúp xác định tác động có thể có (của việc rớt linh kiện) đối với các hoạt động thăm dò”, NASA cho hay.

Phát hiện vật sáng bí ẩn trên sao Hỏa
Hình ảnh trên sao Hỏa do xe tự hành thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA chụp ngày 4.10 - Ảnh: AFP

Được biết, xe tự hành Curiosity đã đến đậu tại một hố cát hồi tuần rồi, để dùng cát rửa và kiểm tra thiết bị thăm dò địa chất.

Curiosity sẽ ở trên sao Hỏa hai năm để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và cũng để tìm hiểu xem liệu đã từng có sự sống trên hành tinh đỏ hay không.

Hoàng Uy

>> Thiên thạch từ sao Hỏa được rao giá 5,4 tỉ đồng
>> Lòng suối cổ đại trên sao Hỏa
>> Sự cố đầu tiên của tàu thăm dò sao Hỏa
>> Sao Hỏa “nóng” hơn 0°C
>> Curiosity bắt đầu khám phá sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.