Phát hiện thủy tổ mới của loài chim

02/06/2013 03:00 GMT+7

Khi nào thì loài chim xuất hiện trong cộng đồng khủng long? Đó là vấn đề gây tranh cãi lâu nay giữa các nhà cổ sinh vật học và phủ bóng nghi ngờ lên ngôi vị độc tôn của Archaeopteryx, khủng long chim trước nay luôn được xem là thủy tổ của loài lông vũ.

Mới đây, các nhà khoa học cho hay đã tìm được thủy tổ mới của loài chim, sau khi phát hiện chứng cứ về sự tồn tại của một loài khủng long chim có niên đại sớm hơn cả Archaeopteryx.

Theo báo cáo trên chuyên san Nature, trưởng nhóm Pascal Godefroit của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ đã mô tả về hóa thạch được đặt tên Aurornis, tức chim khởi nguồn, vào khoảng 160 triệu năm tuổi, tức hơn Archaeopteryx đến 10 triệu năm, đã được tìm thấy tại tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc.

Có chiều dài khoảng 50 cm từ mỏ đến đuôi, Aurornis xui (tên đầy đủ của nó) có bộ xương với những đặc điểm hết sức nguyên thủy, ăn đứt loài Archaeopteryx trong cây phả hệ tiến hóa của loài chim.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.