Phát hiện 'thuốc cưỡng bức' trong 30 giây

01/04/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã phát triển thành công cảm biến huỳnh quang đầu tiên trên thế giới có thể phát hiện ngay sự hiện diện của GHB, loại thuốc mà các yêu râu xanh dùng để gây án.

(TNO) Các nhà khoa học đã phát triển thành công cảm biến huỳnh quang đầu tiên trên thế giới có thể phát hiện ngay sự hiện diện của GHB, loại thuốc mà các yêu râu xanh dùng để gây án.

Gamma-Hydroxybutyric acid (GHB) là thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương, mà trong y khoa được dùng để gây mê.

Hiện GHB bị biến thành vũ khí gây án trong những vụ hãm hiếp, do nó khiến nạn nhân bị lâm vào tình trạng bất lực, dễ trở thành mồi ngon cho kẻ muốn xâm hại tình dục.

Thông thường, GHB rất khó phát hiện do không mùi, không màu, có hiệu quả trong vòng 15 đến 30 phút, kéo dài từ 3 đến 6 giờ.

Một lượng nhỏ từ 2 đến 4 g GHB đã đủ can thiệp khả năng kiểm soát vận động và lời nói của nạn nhân, thậm chí còn đẩy người này vào tình trạng ngủ như bị hôn mê.

Theo Strait Times, các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore vừa công bố đã phát minh thành công cảm biến huỳnh quang đầu tiên trên thế giới phát hiện được GHB.

Trong vòng 30 giây, cảm biến có thể xác định được sự hiện diện của thuốc cưỡng bức bằng cách đổi màu.

Bước kế tiếp, các chuyên gia Singapore đang nghiên cứu cách kết hợp cảm biến vào thiết bị cầm tay để tiện sử dụng.

Phi Yến

>> Ứng dụng chống 'yêu râu xanh
>> Cảm biến phát hiện thuốc mê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.