Phát hiện sinh vật mới gần hồ Loch Ness

07/03/2013 15:25 GMT+7

(TNO) Một sinh vật với cái cổ dài, mình giống rắn với nhiều chân và thói phàm ăn vừa được phát hiện gần vùng hồ huyền thoại Loch Ness ở miền bắc Scotland.

(TNO) Một sinh vật với cái cổ dài, mình giống rắn với nhiều chân và thói phàm ăn vừa được phát hiện gần vùng hồ huyền thoại Loch Ness ở miền bắc Scotland.

Tuy nhiên, sinh vật mới phát hiện chỉ có thể đủ sức "khủng bố" được…chiếc lá, đó chính là một ấu trùng ong cắn lá, giống như sâu bướm.

Loài ong cắn lá mới được phát hiện là một trong tám loài chưa từng được biết đến trước đây, đã lộ diện nhờ vào cuộc khảo sát sinh học ở vùng Dundreggan tại Scotland, theo Sky News.

Những loài mới phát hiện đã gia nhập danh sách gồm hơn 2.800 động thực vật tại vùng Dundreggan, bên cạnh 20 loài có vú, 269 loài cây, 341 địa y, 92 chim chóc, 354 bọ cánh cứng, 207 bướm đêm và 125 ong cắn lá.

Rừng Caledonian thuộc vùng Dundreggan là tàn tích của những khu rừng từng thống trị miền bắc lục địa Á - u sau Kỷ nguyên Băng hà cuối cùng.

Hạo Nhiên

>> Tìm thấy xương quái thú ở Nga
>> Hình ảnh đầu tiên về "quái thú" trong truyền thuyết
>> Quái thú cổ đại "vượt mặt" khủng long bạo chúa
>> “Quái thú Brooklyn” xuất hiện ở New York
>> Bộ sưu tập 'quái thú' hai đầu
>> Xôn xao vụ xác "quái vật" trôi sông ở New York
>> Lộ diện quái vật "bạch tạng" trưởng thành
>> “Quái vật biển” South Carolina
>> Kiến "quái vật
>> Săn tìm quái vật xứ Congo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.