Phát hiện mộ pharaoh Sobekhotep I

12/01/2014 03:00 GMT+7

Bí mật bị che giấu hàng ngàn năm qua cuối cùng đã được phơi bày trước ánh sáng, sau khi chính phủ Ai Cập tuyên bố đã tìm được mộ phần của pharaoh Sobekhotep I, nhà trị vì ít được biết đến của Triều đại thứ 13 cách đây 3.800 năm.

Bộ trưởng Di tích Mohamed Ibrahim đã công bố thông tin về danh tính của chủ nhân của quan tài bằng đá nặng gần 60 tấn vừa được khai quật.

Theo đó, vua Sobekhotep I được cho là đã trị vì gần 5 năm, tức triều đại lâu nhất vào thời đó. Được biết đây là dự án hợp tác giữa các nhà khảo cổ học Mỹ (thuộc Đại học Pennsylvania) và Ai Cập tại thành phố Abydos gần Sohag, cung cấp những thông tin hiếm hoi về giai đoạn lịch sử bí ẩn này.

Lâu nay, Abydos được xem là một thành phố linh thiêng nằm ở tây sông Nile, và từng là nơi chôn cất hoàng gia Ai Cập cổ đại, theo website The Huffington Post. Các chuyên gia cũng tìm thấy những vật phẩm bằng vàng được chôn theo mộ, nhiều khả năng thuộc về nhà vua lúc sinh thời.

Thụy Miên

>> Tìm thấy lăng mộ pharaoh Sobekhotep I
>> Dùng thực vật xác định triều đại pharaoh
>> Tìm thấy bức tượng pharaoh Ramses II
>> Ai Cập dùng robot dưới nước tìm quan tài Pharaoh
>> Phát hiện tượng hoàng hậu của Pharaoh thứ 18 ở Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.