Phát hiện hai loài nhện tí hon

26/05/2013 03:10 GMT+7

Hai loài nhện mới đã được phát hiện tại Tứ Xuyên và Trùng Khánh, Trung Quốc. Một loài được đặt tên khoa học là Trogloneta yuensis với chiều dài toàn thân là 1,01 mm; loài còn lại được đặt tên Mysmena waeuensis (ảnh) dài chưa đến 0,75 mm.

Hai loài này được coi là phân lớp nhện bé nhất mà con người từng biết. Theo mô tả từ tạp chí Zookeys thì cả hai đều có cấu trúc cơ thể dạng hình cầu không cân đối.

 Phát hiện hai loài nhện tí hon

Hai loài nhện mới được xếp vào họ Mysmenidae bao gồm cả loại nhện 8 mắt, họ nhện này chưa được nghiên cứu nhiều vì kích thước quá nhỏ của chúng. Theo Science Daily, những con nhện có kích cỡ chưa đến 2 mm có lối sống bí ẩn nên rất khó tìm. Chúng sống dưới những lá cây ẩm ướt, dưới những lớp rêu hoặc trong hang động. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định rằng chúng khá phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Tạ Xuân Quan

>> Phát hiện loài nhện độc khổng lồ
>> Phát hiện loài nhện không mắt
>> Bảo tồn loài nhện hiếm nhất nước Anh
>> Loài nhện mới ở Trung Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.