Phát hiện bể mắc ma khổng lồ dưới ngọn núi chết chóc

19/07/2014 14:17 GMT+7

(TNO) Núi Rainier, một trong những núi lửa nguy hiểm nhất của Mỹ và trên thế giới, được cho là sẽ sớm bừng tỉnh và chuẩn bị đợt bùng nổ mới.

Các nhà khoa học của Mỹ và Na Uy vừa lập bản đồ dòng chảy mắc ma dựa trên tín hiệu từ và điện tử phía dưới đỉnh Rainier.

Họ phát hiện một bể chứa mắc ma khổng lồ, với bề rộng từ 8 đến 16 km, và bề ngang tương tự, nằm bên dưới ngọn núi, cách Seattle (bang Washington, Mỹ) khoảng 87 km về hướng đông nam, sẵn sàng cho đợt bùng nổ không xa.

Điều duy nhất mà các nhà khoa học chưa xác định được là thời điểm chính thức bùng nổ của ngọn núi cao 4.392 m, theo báo cáo trên chuyên san Nature.

Núi Rainier là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, lọt vào danh sách 17 “hung thần” có sức phá hủy chết chóc, gây tổn thất nặng nề về sinh mạng lẫn tài sản một khi chúng phát hỏa.

Có khoảng 150.000 người đang sống trên lớp trầm tích cũ của núi Rainier, theo dữ liệu của Cục Khảo sát Địa lý Mỹ.

Phi Yến

>> Siêu núi lửa đe dọa nước Mỹ đang giãy chết?
>> Núi lửa phun trào ở Indonesia, hàng trăm ngàn người sơ tán
>> Đảo núi lửa lớn dần ngoài khơi Nhật Bản
>> Hồ mắc ma khổng lồ dưới đáy Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.