Nơi các thiên hà hội tụ

23/04/2011 16:47 GMT+7

Thiên hà xoắn ốc đã bị trọng lực của thiên hà láng giềng làm cho biến dạng, trong bức ảnh mới do kính thiên văn Hubble của NASA chụp được đăng trên trang tin Space. Hình ảnh tuyệt vời này được tung ra nhân dịp kỷ niệm 21 năm Hubble phóng lên không trung vào ngày 24.4.1990.

 
Ảnh: NASA 

Theo đó, bức hình mới của Hubble cho thấy cảnh một cặp thiên hà đang tương tác nhau, được đặt tên là Arp 273. Thiên hà hình xoắn ốc bên trên là UGC 1810, đang bị kéo toạc bằng các lực trọng trường thủy triều (giống như lực kéo của mặt trăng tác động lên trái đất) từ bạn đồng hành của mình, đó là thiên hà nhỏ hơn có tên UGC 1813. Apr 273 nằm ở chòm sao Andromeda, cách trái đất 300 triệu năm ánh sáng. Hai thiên hà trên không hề gần nhau như trong hình, mà trên thực tế chúng cách nhau hàng chục ngàn năm ánh sáng.  

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.