Nhiễm sắc thể Y sụt giảm trên nhiều loài

15/01/2012 01:11 GMT+7

Nhiễm sắc thể Y đang giảm sút theo tỷ lệ khác nhau ở các loài, nhưng may mắn là đàn ông sẽ không đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc.

Nhiễm sắc thể Y đang giảm sút theo tỷ lệ khác nhau ở các loài, nhưng may mắn là đàn ông sẽ không đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc.

Nhiễm sắc thể Y là một trong 2 nhiễm sắc thể giới tính trong bộ gien của giống đực tại hầu hết các loài động vật có vú. Nó chứa những gien đặc trưng cho con đực, trong đó có gien quyết định sự hình thành tinh hoàn, từ đó kích hoạt quá trình phát triển giới tính nam. Sau khi nghiên cứu bộ gien của một loài thú có túi, các chuyên gia Úc phát hiện nhiễm sắc thể Y của chúng tập trung nhiều gien hơn nhiễm sắc thể Y ở người, theo PTI.

Điều này cho thấy con đực của loài này còn “nam tính” hơn đàn ông hiện nay. Phát hiện trên cũng chỉ ra rằng nhiễm sắc thể Y của các loài động vật có vú đang giảm dần, khiến nhiễm sắc thể đặc biệt này nhỏ hơn về kích thước, và tùy theo loài, số gien có thể bị triệt tiêu dao động từ 50 đến 100 gien. Dù các chuyên gia cam đoan rằng đàn ông sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng tuyệt chủng, một thực tế cần ghi nhận là nhiễm sắc thể Y đã hoàn toàn biến mất ở các loài khác, như ở loài gặm nhấm.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.