Nhật Bản dẫn đầu cuộc thi rô bốt DARPA

24/12/2013 14:04 GMT+7

(TNO) Rô bốt do Nhật Bản thiết kế đã giành hạng nhất trong cuộc tranh tài nhằm tìm kiếm thế hệ rô bốt cứu hộ đời kế tiếp do Cơ quan Các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA) tổ chức.

Rô bốt của đội Schaft - Ảnh: DARPA
Rô bốt của đội Schaft - Ảnh: DARPA

Cuộc thi Thách thức Rô bốt 2013 do DARPA tổ chức đã diễn ra vào cuối tuần qua tại Homstead, Florida (Mỹ), với 8 nội dung thi có liên quan đến hoạt động cứu hộ.

Theo AFP, đội Schaft của Nhật Bản đã ghi được 27 điểm trên 32, giành vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng.

Kế đến là rô bốt của Viện Tri thức Máy tính và Con người Florida với 20 điểm, tiếp theo là Tartan Rescue của Trung tâm Nghiên cứu Công trình Quốc gia thuộc Đại học Carnegie Mellon (Mỹ).

Schaft, vừa được sáp nhập vào Google, do một nhóm các sinh viên đại học Nhật Bản thành lập, và từ năm ngoái đến nay đã phát triển 3 nguyên mẫu rô bốt.

Cuộc thi tài thu hút sự tham gia của 16 đội, và 8 đội lọt vào vòng 2 sẽ được diễn ra vào năm tới, đồng thời được cấp 1 triệu USD để cải thiện rô bốt.

DARPA tổ chức cuộc thi này với hy vọng sẽ tìm được rô bốt cứu hộ thế hệ mới, nhằm hỗ trợ con người trong điều kiện thiên tai.

Phi Yến

>> Rô bốt giao hàng tận cửa
>> Rô bốt 'thư ký' mạng xã hội
>> Rô bốt rùa lặn tìm xác tàu đắm
>> Rô bốt thùng rác
>> Nhờ rô bốt viết thư tay
>> Cơ rô bốt nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng nó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.