Khám phá bí ẩn khí quyển sao Hỏa

18/04/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 40 thiên thạch từ sao Hỏa rơi xuống địa cầu đang giúp các nhà khoa học giải mã những bí mật ẩn giấu lâu nay của khí quyển hành tinh đỏ.

(TNO) Khoảng 40 thiên thạch từ sao Hỏa rơi xuống địa cầu đang giúp các nhà khoa học giải mã những bí mật ẩn giấu lâu nay của khí quyển hành tinh đỏ.


 Thiên thạch sao Hỏa thuộc loại hiếm nhất trên Trái đất - Ảnh: NASA

Cuộc phân tích của các chuyên gia Đại học Maryland (Mỹ) cho thấy, khí quyển sao Hỏa và Trái đất rất khác nhau kể từ buổi đầu của cuộc tiến hóa 4,6 tỉ năm của hệ mặt trời.

Các nhà nghiên cứu tiến hành đo kết cấu của sulphur trong 40 thiên thạch đến từ sao Hỏa, trong dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong số hơn 60.000 thiên thạch được tìm thấy trên Trái đất, chỉ có 69 viên được cho là có nguồn gốc từ hành tinh đỏ.

Thiên thạch sao Hỏa cổ nhất trong cuộc nghiên cứu có niên đại vào khoảng 4,1 tỉ năm tuổi, lúc hệ mặt trời còn trong giai đoạn trứng nước, trong khi viên đá “trẻ nhất” có niên đại từ 200 đến 500 triệu năm tuổi.

Theo Space.com, kết quả thu được sẽ dẫn đường cho những cuộc nghiên cứu tiếp theo để xác định liệu sự sống từng tồn tại trên bề mặt sao Hỏa hay không, và liệu hành tinh đỏ từng có nước.

Hạo Nhiên

>> Đĩa bay siêu thanh cho sứ mệnh sao Hỏa
>> Nước vẫn nằm bên dưới bề mặt sao Hỏa?
>> Ghi dấu ấn trên sao Hỏa với giá từ 5 USD
>> Hố va chạm mới trên sao Hỏa
>> Nga đề xuất công cụ tìm nước trên sao Hỏa
>> 10 năm trên sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.