Học sinh cấp 3 đặt tên tiểu hành tinh

03/05/2013 09:59 GMT+7

(TNO) NASA cho hay một tiểu hành tinh mới được khám phá sẽ có tên là Bennu, theo ý kiến của một học sinh cấp 3 tại bang Bắc Carolina, Mỹ.

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay một tiểu hành tinh mới được khám phá sẽ có tên là Bennu, theo ý kiến của một học sinh cấp 3 tại bang Bắc Carolina, Mỹ.

NASA đã lên kế hoạch điều phi thuyền OSIRIS-REx đến thám hiểm tiểu hành tinh (101955) 1999 RQ36, giờ đã có tên mới là Bennu, nhờ vào học sinh Michael Puzio, người chiến thắng trong cuộc thi quốc tế để đặt tên cho tiểu hành tinh này.

Học sinh cấp 3 ghi tên lên vũ trụ
Hình ảnh máy tính của tiểu hành tinh Bennu - Ảnh: NASA

Puzio đề xuất nên dùng Bennu, theo tên của nữ thần chim thời Ai Cập cổ, vì anh chàng nghĩ rằng cánh tay rô bốt lấy mẫu và các bảng năng lượng mặt trời trên phi thuyền rất giống phần cổ và cánh trong hình vẽ về thần Bennu.

Dự kiến, OSIRIS-Rex sẽ lên đường vào năm 2016, chạm trán với Bennu vào năm 2018 và lấy mẫu về Trái đất vào năm 2023. Cánh tay rô bốt sẽ thu thập vật liệu trên bề mặt tiểu hành tinh.

“Có rất nhiều đề xuất tuyệt vời cho tên của hành tinh (101955) 1999 RQ36, và cho phép chúng tôi có cơ hội chỉ dẫn thế giới về bản chất của sứ mệnh này”, Space.com dẫn lời giám khảo Dante Lauretta của Đại học Arizona, đồng thời là nhà điều phối chính của sứ mệnh OSIRIS-Rex.

Theo NASA, cuộc thi đặt tên cho tiểu hành tinh (101955) 1999 RQ36 đã thu hút sự quan tâm của hơn 8.000 học sinh dưới 18 tuổi đến từ 25 quốc gia.

Hạo Nhiên

>> Lõi Trái đất phải nóng đến 6.000 độ C
>> Thiên thạch áp sát Trái đất vào năm 2026
>> Không gian hỗn loạn quanh trái đất
>> Nga muốn cùng Mỹ "bắt" tiểu hành tinh

>> Tiểu hành tinh từng “nướng” trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.