Hóa thạch rắn cổ xưa nhất

28/01/2015 09:38 GMT+7

(TNO) Hóa thạch của loài rắn thu hồi trong trầm tích được xác định là có niên đại khoảng 100 triệu năm. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy, chúng tồn tại từ 170 triệu năm trước.

(TNO) Hóa thạch của loài rắn thu hồi trong trầm tích được xác định là có niên đại khoảng 100 triệu năm. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy, chúng tồn tại từ 170 triệu năm trước.

Ghi qua màn hình video trên YouTube
Hóa thạch rắn có niên đại 170 triệu năm - Ảnh chụp từ YouTube
Trong đó, hóa thạch các hộp sọ rắn cho thấy sự tiến hóa của loài bò sát này để có hình thể như ngày nay.
Hãng tin UPI dẫn lời giáo sư Michael Cadwell cho biết, hàng trăm triệu năm trước từng tồn tại nhiều loài bò sát không chân nhưng không phải là rắn, còn loài rắn từng có chân nhưng rồi qua tiến hóa chúng đã đánh mất đôi chân của mình.
Phát hiện mới dựa trên nghiên cứu từ các mẫu hóa thạch rắn được thu thập từ châu Âu và Bắc Mỹ trước đây, chứ không phải từ các mẫu hóa thạch mới tìm thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.