Hệ thống quản lý ô nhiễm môi trường nước

08/01/2010 14:53 GMT+7

(TNO) Sáng 8.1.2010, trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố việc nghiên cứu thành công dự án “Thiết lập hệ thống quản lý ô nhiễm môi trường nước” do đội ngũ giảng viên của trường thực hiện.

Theo đó, bài toán ô nhiễm nguồn nước sẽ được giải quyết bằng cách áp dụng hệ thống IU-AIMS phù hợp với điều kiện vận hành và quản lý ở VN gồm các thành phần: trạm cảnh báo, hệ thống trung tâm điều khiển hoạt động các trạm, quản lý và phân tích dữ liệu, thu mẫu tự động có khả năng tiếp nhận lệnh và truyền dữ liệu…

Hệ thống này không chỉ giúp cảnh báo và phát hiện tức thời ô nhiễm tại các điểm xả thải nhằm bảo vệ môi trường, mà còn áp dụng cho lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, cảnh báo thiên tai lũ lụt.

Đặc biệt, chi phí để sản xuất ban đầu một trạm quan trắc này rất thấp (khoảng 3.000 USD), chỉ bằng 1/10 chi phí của hệ thống ngoại nhập.

Đây là thành quả nghiên cứu khoa học bước đầu của trường ĐH Quốc tế, do khoa Điện tử viễn thông và bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp phối hợp thực hiện.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.