Hành tinh đầy nước

23/02/2012 09:19 GMT+7

Các nhà thiên văn học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Smithsonian, Mỹ phát hiện một hành tinh lạ, được bao bọc bởi hơi nước nóng, hoàn toàn khác các thiên thể trong Hệ mặt trời.

Các nhà thiên văn học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Smithsonian, Mỹ phát hiện một hành tinh lạ, được bao bọc bởi hơi nước nóng, hoàn toàn khác các thiên thể trong Hệ mặt trời.

“GJ1214b không giống với bất kỳ hành tinh nào mà chúng ta từng biết. Từng phần khổng lồ của khối lượng của nó đều được hình thành từ nước” - chuyên gia Zachary Berta cho biết. Nhóm nghiên cứu thực hiện các phép tính và xác định GJ1214b có nhiều nước và ít đất đá hơn Trái đất.

 
Mô hình hành tinh GJ1214b - Ảnh: AFP

GJ1214b có đường kính gấp 2,7 lần, nặng gần gấp 7 lần Trái đất, có nhiệt độ bề mặt khoảng 232 độ C. Nó nằm cách Trái đất 40 năm ánh sáng, xoay quanh một ngôi sao đỏ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.