Ếch sinh con

04/01/2015 14:21 GMT+7

(TNO) Một loài ếch ở rừng nhiệt đới ở Indonesia sinh ra nòng nọc, thay vì đẻ trứng như hơn 6.400 loài ếch thông thường khác.

(TNO) Một loài ếch ở rừng nhiệt đới ở Indonesia sinh ra nòng nọc, thay vì đẻ trứng như hơn 6.400 loài ếch thông thường khác.
Loài ếch sinh con Limnonectes larvaepartus
Loài ếch sinh con Limnonectes larvaepartus - Ảnh: AFP
Loài ếch này được biết cách đây vài thập kỷ nhưng đến nay các nhà khoa học mới có cơ hội tận mắt nhìn một con ếch cái đẻ ra nòng nọc. Sau khi kiểm tra cẩn thận, các nhà khoa học xác định Limnonectes larvaepartus là loài ếch duy nhất sinh nòng nọc trong số 6.455 loài ếch khác thường sinh trứng.
Loài ếch khác thường này có màu xám hoặc nâu, cơ thể dài 4 cm và nặng chỉ 5 g. Môi trường sống của chúng là suối nhỏ hoặc các vũng nước nằm sâu trong rừng.
Daily Mail cho biết phát hiện mới nhất gần đây do giáo sư Jim McGuire thực hiện khi bắt được một con ếch cái với cả tá nòng nọc còn bám dính trên người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.