Dùng máy 3D in tai sinh học

05/07/2013 06:32 GMT+7

(TNO) Bạn sẽ được gì nếu trộn lẫn silicon, tế bào của bò và bạc trong máy in 3D? Sản phẩm sẽ là tai sinh học bắt được tín hiệu vô tuyến và biến chúng thành âm thanh.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Princeton (Mỹ) đã mang đến một công cụ mới trong lĩnh vực điều khiển học: máy in 3D.

Họ đã nghĩ ra một cách sản xuất thiết bị có hình dạng như tai người, được làm từ silicon trộn với tế bào sống của động vật và trộn vào những phân tử bạc tạo thành ăng ten xoắn.

Sau khi được in, tai 3D mềm và trong suốt. Nó được thu hoạch sau 10 tuần nuôi trong đĩa thí nghiệm, để tế bào nhân lên, tạo ra màu da thịt và hình thành mô cứng xung quanh ăng ten.

Cũng giống như bất cứ ăng ten nào khác, thiết bị này có thể bắt tín hiệu vô tuyến và diễn dịch thành âm thanh.

Tai 3D không thiết kế để thay thế tai người, dù cuộc nghiên cứu nhằm mục đích tìm kiếm phương pháp mới để kết hợp thiết bị điện tử với vật liệu sinh học.

Theo AP, Giáo sư Michael McAlpine của Đại học Princeton cho hay, công trình trên có thể giúp chế tạo các bộ phận thay thế cho các chức năng thực sự của con người, và giống như một dạng “giác quan thứ sáu” nhưng bằng điện tử.

Phi Yến

>> Điêu khắc nổi 3D trên giấy
>> Bản đồ não bộ 3D đầu tiên
>> Chất liệu mới cho máy in 3D
>> Máy in 3D bắt đầu được bán ra thị trường
>> Tạo bộ xương chuột nhờ máy in 3D
>> Ghép sọ nhờ máy in 3D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.