Dơi cũng biết dùng thiết bị trợ thính

19/10/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Những loài dơi nhỏ ở miền trung và nam Mỹ sử dụng lá cuốn lại để làm thiết bị trợ thính nhằm cải thiện khả năng nghe của chúng.

Dơi cũng biết dùng thiết bị trợ thính
Dơi tụ tập bên trong cuốn lá có tác dụng như ống nghe - Ảnh: Gloriana Chaverri

Đây là lần đầu tiên giới chuyên gia phát hiện được “chiêu” hỗ trợ thính giác bằng “ống nghe” trong tự nhiên.

Hành vi trên đã được quan sát ở loài dơi có cánh hình đĩa, được phân biệt bằng các ống giác trên tay và chân sau.

Những con dơi nhỏ trên, trọng lượng chỉ khoảng 4 g, thường được tìm thấy làm tổ bên trong các cuốn lá như Heliconia hoặc Calathea, theo nhóm 5 hoặc 6 con.

Lá của những loài cây này chỉ duy trì trạng thái cuốn trong vòng 1 ngày trước khi nở bung, và lúc đó dơi buộc phải đi tìm nhà mới, theo National Geographic.

Trong khi nghiên cứu loài dơi trên, nhà sinh học Gloriana Chaverri và Erin Gillam của Đại học Costa Rica phát hiện những tiếng gọi xuất phát từ bên ngoài cuốn lá có thể được phóng đại lên đến mức 10 decibel.

Điều này có nghĩa là dơi trong cuốn lá có thể nghe được âm thanh cách đó từ 20 đến 30 m, theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the Royal Society B.

Phi Yến

>> Phát hiện loài dơi mới
>> Khẩu dâm ở loài dơi
>> Phát hiện bốn loài dơi kỳ quái
>> Giải mã bí ẩn loài dơi quỷ
>> Loài dơi ở Mỹ sắp tuyệt chủng?
>> Loài dơi kỳ dị 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.