Độc tố trong miệng rồng Komodo

03/06/2012 03:00 GMT+7

Khả năng sát thương đáng kinh ngạc của loài rồng Komodo đã được các nhà khoa học xác định: do miệng của chúng quá bẩn!

Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, khi trưởng thành chúng có thể dài đến 2,75 m, môi trường sống của chúng là một số đảo phía đông Indonesia. Những con thằn lằn này có thể giết chết những động vật lớn hơn chúng để làm thức ăn bao gồm lợn, trâu, hươu Timor.

 Độc tố trong miệng rồng Komodo

Các nhà nghiên cứu tin rằng khả năng tiêu diệt động vật của rồng Komodo là do miệng của chúng chứa đầy vi khuẩn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy vi khuẩn đó lây lan từ cá thể này qua cá thể khác trong cộng đồng Komodo.

Theo báo Daily Mail, người ta đã xác định được 58 loài vi khuẩn trong nước bọt Komodo mà 93% trong số đó có khả năng gây bệnh. Phân lập chủng vi khuẩn Pastuerella multocida từ miệng Komodo rồi tiêm vào chuột thì chuột lăn quay ra chết.

Một con mồi có thể bị nhiều con Komodo tấn công, ăn thịt và đó là tác nhân lây vi khuẩn cho nhau, cũng có trường hợp con mồi bị cắn nhưng chạy thoát, sau đó bị một con Komodo khác ăn thịt.

Tạ Xuân Quan

>> Rồng Komodo tấn công người
>> Cuộc viễn chinh tìm rồng Tây phương
>> Rồng Komodo gây kinh hoàng ở Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.