Đổ gương cho kính thiên văn khổng lồ

06/09/2013 03:15 GMT+7

Các nhà khoa học cho biết, họ đang nung chảy thủy tinh trong một lò nung tại Arizona để đổ một chiếc gương có đường kính hơn 8 m, cho chiếc kính thiên văn khổng lồ có độ phân giải gấp 10 lần kính viễn vọng không gian Hubble. Chiếc gương dành cho kính thiên văn khổng lồ Magellan sẽ hoạt động tại sa mạc Atacama của Chile vào năm 2022.

Đây là chiếc gương thứ 3 trong 7 chiếc gương sẽ được Phòng Thí nghiệm gương quan sát Steward của Trường đại học Arizona tạo nên. Một cái đã hoàn chỉnh và cái thứ hai đang trong quá trình đánh bóng (mất 1 năm). Bảy chiếc gương sẽ tạo ra khẩu độ hơn 24 m cho chiếc kính thiên văn. Chiếc kính hoàn chỉnh sẽ phối hợp với kính thiên văn đã và sắp có trong tương lai để nghiên cứu vũ trụ.

Phương Tú - Tạ Xuân Quan

>> Đưa kính thiên văn lên mặt trăng
>> Xây kính thiên văn lớn nhất thế giới
>> Kính thiên văn thế hệ mới vào không gian
>> Kính thiên văn quang học lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.