Công nghệ in siêu nhanh, siêu nhỏ

03/04/2012 16:29 GMT+7

Công nghệ in nano do các nhà nghiên cứu tại Đại học công nghệ Vienna, Áo vừa công bố có thể in được những vật nhỏ bằng hạt cát (ảnh) nhưng vẫn đầy đủ các chi tiết chỉ trong vài phút.

Công nghệ in nano do các nhà nghiên cứu tại Đại học công nghệ Vienna, Áo vừa công bố có thể in được những vật nhỏ bằng hạt cát (ảnh) nhưng vẫn đầy đủ các chi tiết chỉ trong vài phút.

Bình thường, để in những kết cấu 3D lớn và phức tạp phải mất khoảng vài giờ, thậm chí là vài ngày. Đây được cho là công nghệ in nhanh nhất thế giới. Công nghệ in này còn có thể in được những động cơ nhỏ xíu chỉ bằng một dấu chấm câu.

 

Viện công nghệ Vienna còn cho biết, họ có thể in được những vật thể ba chiều có độ dày 100 lớp chỉ trong vòng 4 phút. Đây là một sự tiến bộ vượt bậc so với công nghệ trước đây.

Công nghệ này được gọi là hai lượng tử ánh sáng, tức là dùng tia ánh sáng có độ phân giải cao để nhân bản nó lên rồi làm cứng bằng các phân tử nhựa thông. Công nghệ in 3D hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Công nghệ này đang được thử nghiệm trong lĩnh vực nha khoa và xây dựng.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.