Chủ nhân giải Nobel Y học 2008 đến VN

27/11/2012 14:44 GMT+7

(TNO) Hôm nay 27.11, Giáo sư Harald zur Hausen, người đoạt giải Nobel Y học năm 2008, đã đến TP.HCM tham dự chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á.

(TNO) Hôm nay 27.11, Giáo sư Harald zur Hausen, người đoạt giải Nobel Y học năm 2008, đã đến TP.HCM tham dự chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á.

Giáo sư Harald zur Hausen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức ngày 27.11 đã có mặt tại VN theo chương trình Cầu nối được tổ chức bởi Bộ GD-ĐT VN cùng Quỹ Hòa bình Quốc tế (có trụ sở tại Vienna, Áo).

Giáo sư Hausen sẽ giảng về chủ đề “Phòng chống ung thư: thách thức cho ngành y tế toàn cầu” vào lúc 14 giờ ngày 28.11 tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sự kiện tương tự tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 30.11 tại Đại học Y Hà Nội.

Giáo sư Hausen là nhà khoa học đoạt giải Nobel thứ hai đến thăm VN trong tháng 11.2012, sau chuyến thăm của Giáo sư Roger B.Myerson với chủ đề “Cơ chế lãnh đạo, nền dân chủ và chính quyền địa phương” vào ngày 14.11 qua.

Ông Hausen đã được trao giải Nobel Y học nhờ công trình phát hiện vi rút HPV gây nên ung thư cổ tử cung, mở ra hướng điều chế vắc xin phòng ngừa căn bệnh ung thư phổ biến thứ hai ở nữ giới.

Tất cả sự kiện Cầu nối đều mở cửa tự do cho công chúng tham gia.

Thụy Miên

>> Món quà bất ngờ cho nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2012
>> Nobel Y học và ước mơ “cải lão hoàn đồng”
>> Giải Nobel Y học thuộc về hai nhà khoa học Nhật và Anh
>> Giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế 2007 Roger B.Myerson đến VN
>> Thấu hiểu hơn để cùng thịnh vượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.