Chơi bóng thắp đèn

06/03/2013 16:32 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã tạo ra quả bóng khai thác động năng và chuyển hóa thành dòng điện đủ cung cấp cho đèn LED cháy sáng trong 3 giờ.

Chơi bóng không những vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe, mà còn có thể thắp sáng đèn nhà bạn, sau khi một nhóm 8 cựu sinh viên Đại học Harvard (Mỹ) tìm ra cách khai thác năng lượng từ chuyển động của quả bóng.


Quả bóng Soccket - Ảnh: Uncharted Play

Họ đã chế tạo quả bóng năng lượng, gọi là Soccket, chứa con lắc bên trong. Khi bóng di chuyển, con lắc đung đưa, thu thập năng lượng từ chuyển động để quay máy phát kết nối với pin sạc được.

Khoảng thời gian 30 phút chơi bóng có thể chuyển hóa đủ năng lượng để đèn LED cháy đến 3 giờ, theo thông tin trên website Uncharted Play.

Soccket chỉ nặng hơn 28 g so với quả bóng bình thường, làm từ vật liệu chống tháo hơi, kháng nước, đủ sức tham gia các trận cầu gay cấn nhất, theo trang Uncharted Play.

Nhóm thiết kế hy vọng quả bóng trên sẽ được dùng phổ biến tại những cộng đồng nghèo ở các quốc gia đang phát triển.

Hiện nó đã được dùng thử nghiệm tại các khu lao động ở Bắc và Nam Mỹ.

Phi Yến

>> Gắn camera lên quả bóng
>> Quả bóng vượt trùng dương
>> Bóng đèn Viêt Nam đầu tiên đạt tuổi thọ 10.000h
>> Bóng đèn "siêu thọ
>> Bóng đèn trường thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.