Chim ói để phòng vệ

11/03/2012 03:20 GMT+7

Mỗi loài đều có cơ chế bảo vệ bản thân khác nhau trước kẻ săn mồi, nhưng chắc hẳn chưa có sinh vật nào bảo vệ mình bằng cách ói để buộc đối phương bỏ chạy.

Mỗi loài đều có cơ chế bảo vệ bản thân khác nhau trước kẻ săn mồi, nhưng chắc hẳn chưa có sinh vật nào bảo vệ mình bằng cách ói để buộc đối phương bỏ chạy.

Theo báo cáo trên chuyên san Biology Letters, chim non thuộc họ sả rừng u Á, tên khoa học là Coracias garrulus, đã có hành vi phòng vệ khá kỳ quái khi nôn ra một chất lỏng màu cam bốc mùi lên cơ thể của chính mình. Đứng trước miếng mồi hôi hám như vậy, ắt hẳn kẻ thù của chúng chẳng còn lòng dạ nào nuốt nổi và đành bỏ cuộc.

Mùi hôi này cũng đồng thời báo động chim bố mẹ, thúc giục chúng nhanh chóng quay về tổ để bảo vệ chim non, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Estacio Experimental de Zonas Aridas (Tây Ban Nha). Kết quả nghiên cứu trước đó từng cho thấy nhiều phản ứng đáng ngạc nhiên từ những loài chim khác nhau, chẳng hạn như chim bố mẹ tưới phân lên trứng trong tổ trước khi bay đi kiếm ăn. Tuy nhiên, sả rừng u Á là loài chim đầu tiên được phát hiện vận dụng mùi hôi để phản ứng trước hành động đe dọa.

 
Ảnh: AFP 

 Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.