Châu Âu xác định 4 vị trí hạ cánh cho sứ mệnh sao Hỏa năm 2019

02/10/2014 10:09 GMT+7

(TNO) Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 1.10 công bố đã xác định bốn địa điểm tiềm năng trên sao Hỏa để thực hiện việc hạ cánh cho xe tự hành vào năm 2019, trong dự án thăm dò táo bạo nhất của cơ quan vũ trụ này đối với hành tinh đỏ.


Hình ảnh sao Hỏa do tàu Mars Orbiter Mission (MOM) của Ấn Độ chụp, công bố hôm 30.9 qua - Ảnh: AFP

Sứ mệnh đưa xe tự hành hạ cánh là phần nhiệm vụ thứ hai trong nỗ lực gồm hai giai đoạn có tên gọi ExoMars, một dự án hợp tác giữa ESA và Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) nhằm tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa.

Ở bước đầu tiên, một tàu thăm dò bay quanh quỹ đạo sao Hỏa sẽ được phóng vào tháng 1.2016 và đến nơi 9 tháng sau đó. Con tàu này có sứ mệnh tìm kiếm dấu vết của khí methane - dấu chỉ báo cho sự tồn tại của sự sống vi sinh vật.

Tàu thăm dò này cũng sẽ đưa một tàu đổ bộ cố định có tên Schiaparelli đáp xuống bề mặt sao Hỏa nhằm thực hiện việc thử nghiệm công nghệ cho bước thứ hai là đưa tàu tự hành sáu bánh xe hạ cánh xuống hành tinh đỏ dự kiến vào tháng 1.2019.

Bốn vị trí tiềm năng cho việc hạ cánh năm 2019 được đặt tên là Mawrth Vallis, Oxia Planum, Hypanis Vallis và Aram Dorsum. Cả bốn vị trí đều khá gần đường xích đạo của hành tinh đỏ.

"Bề mặt sao Hỏa ngày nay không hỗ trợ cho sinh vật sống nhưng sự sống cổ xưa có thể đã phát sinh vào thời điểm khí hậu ấm áp và ẩm ướt hơn cách nay từ 3,5 tỉ đến 4 tỉ năm", AFP dẫn lời nhà khoa học thuộc dự án ExoMars Jorge Vago nói trong một tuyên bố.

"Do đó địa điểm hạ cánh của chúng tôi phải là một khu vực có nhiều đá cổ, nơi nước ở dạng lỏng từng tuôn chảy dồi dào. Đánh giá ban đầu của chúng tôi là bốn vị trí tiềm năng để hạ cánh là phù hợp nhất cho các mục tiêu khoa học của sứ mệnh", theo nhà khoa học Jorge Vago.

Hiện tại một tàu thăm dò của ESA là Mars Express đang bay trên quỹ đạo sao Hỏa. Con tàu này đến hành tinh đỏ vào tháng 12.2003 và đã gửi về Trái đất những hình ảnh 3D có độ phân giải cao của bề mặt sao Hỏa, cũng như xác nhận có một lượng lớn nước đóng băng nằm dưới bề mặt ở cực nam.

Tiến Dũng

>> Mỹ và Ấn Độ bắt tay khám phá sao Hỏa
>> Tàu vũ trụ Ấn Độ gửi về những hình ảnh sao Hỏa đầu tiên
>> Ấn Độ vượt Trung Quốc, Nhật Bản trong cuộc đua đến sao Hỏa
>> Tàu Maven của NASA bay vào quỹ đạo sao Hỏa
>> Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ trước thời điểm quyết định
>> Tàu vũ trụ của NASA sắp vào quỹ đạo sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.