Bước tiến mới trong chữa trị bệnh tự đề kháng

25/05/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Anh vừa cho hay đã hoàn tất công trình lớn nhất từ trước đến nay về giải mã gien của các căn bệnh ở người, tập trung vào cơ chế di truyền của 6 loại bệnh tự đề kháng.

(TNO) Các nhà nghiên cứu Anh vừa cho hay đã hoàn tất công trình lớn nhất từ trước đến nay về giải mã gien của các căn bệnh ở người, tập trung vào cơ chế di truyền của 6 loại bệnh tự đề kháng.

Các nhà khoa học thuộc Đại học London cho hay việc giải mã bộ gien đóng vai trò quan trọng do đây là một trong những yếu tố phức tạp gây ra các căn bệnh khó chữa như tuyến giáp, celiac (dị ứng trầm trọng), viêm hồi - manh tràng (bệnh Crohn), vảy nến, đa xơ cứng và tiểu đường dạng 1.

Bước tiến mới trong chữa trị bệnh tự đề kháng
Giới chuyên gia hy vọng sẽ sớm điều trị được bệnh tiểu đường dạng 1 - Ảnh: miwim.fr

Trong cuộc nghiên cứu, một nhóm các chuyên gia quốc tế do Đại học London dẫn đầu đã nỗ lực xác định những biến thể mới của 25 gien nguy cơ có liên quan đến những căn bệnh trên.

Một số nhà khoa học cho rằng một nhóm nhỏ các biến thể hiếm trong gien nguy cơ nhiều khả năng là nguyên nhân chính cho sự di truyền tình trạng bệnh tật này.

Tuy nhiên, trong cuộc nghiên cứu mới, được đăng trên chuyên san Nature, nguy cơ di truyền có liên quan đến một tổ hợp phức tạp của hàng trăm biến thể thông dụng và có ảnh hưởng yếu ớt.

Dựa trên các khám phá này, giới khoa học hy vọng sẽ sớm điều chế những loại thuốc đặc trị mới.

Phi Yến

>> Đột biến gien gây bệnh tim bẩm sinh
>> Nghiên cứu gien rùa để chữa bệnh tim mạch
>> Mỹ xử vụ kiện độc quyền về gien
>> Tìm thấy gien liên quan động kinh
>> Đột biến gien tăng nguy cơ ung thư và mãn kinh sớm
>> Tìm ra gien gây mất thính giác do tuổi tác
>> Phương pháp giải mã bộ gien "cấp tốc
>> Phát hiện mới về bộ gien người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.