Bí ẩn miệng hố khổng lồ ở Siberia

17/07/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học đã vào cuộc để nghiên cứu một miệng hố khổng lồ, xuất hiện ở bán đảo Yamal, phía bắc Siberia.

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học đã vào cuộc để nghiên cứu một miệng hố khổng lồ, xuất hiện ở bán đảo Yamal, phía bắc Siberia.

Bí ẩn về miệng hố khổng lồ ở Siberia
Miệng hố khổng lồ ở Siberia - Ảnh chụp từ YouTube

Theo Siberian Times, nhiều giả thuyết cho rằng đó là điểm đáp xuống của vật thể bay không xác định (UFO).

Trong khi một số chuyên gia Nga lại nói hiện tượng này nhiều khả năng là do tình trạng nóng ấm toàn cầu, đẩy các loại khí dưới mặt đất lên rồi phát nổ như khui một chai sâm banh.

Một số chuyên gia khác lại nghi ngờ đây có thể là hậu quả của một vụ nổ và bằng chứng là xung quanh miệng hố sẫm màu như bị cháy xém.

Một giả thuyết khác cho rằng, hố khổng lồ rộng đến 80 m này là do thiên thạch va chạm trong khu tự trị Yamalo-Nenets, cách mỏ khí đốt Bovanenkovo chừng 32 km.

Dù sao thì cũng có một sự đồng thuận là đất xung quanh miệng hố được đẩy ra khỏi hố, đủ lớn cho một số máy bay trực thăng Mi-8 chui lọt vào nó.

Đoàn các nhà khoa học Nga đã lên kế hoạch lấy mẫu đất, nước, không khí từ hiện trường để nghiên cứu kỹ càng hầu hiểu rõ sự việc.

Được biết, vào khoảng 10.000 năm trước đây, khu vực này từng là một vùng biển.

 Tạ Xuân Quan 

>> Hố' khổng lồ trên mặt trời
>> Thiên hà có 3 siêu hố đen
>> Lần đầu phát hiện siêu hố đen song sinh
>> Phát hiện hố đen mới với hỏa lực cực mạnh
>> Các nền văn minh trong hố đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.