706 người giành 4 vé lên sao Hỏa

09/05/2014 03:00 GMT+7

Chương trình Mars One với mục tiêu đưa người từ trái đất lên chinh phục sao Hỏa đã diễn ra rất gay cấn. Đến nay còn 706 người đang tranh 4 suất đầu tiên du hành đến hành tinh đỏ.

 
Phác thảo những nơi cư trú đầu tiên trên sao Hỏa - Ảnh: Education2

Sue Ann Pien, cư dân tại Los Angeles (Mỹ) cho biết có đến 202.000 người nộp đơn xin tham gia, qua vòng sơ tuyển kết thúc vào tháng 9.2013 thì còn lại 706. Sáu nhóm đầu tiên của những người muốn lên sao Hỏa (mỗi nhóm 4 người) sẽ được thành lập vào năm 2015, họ có 7 năm để chuẩn bị cho sứ mạng này.

Theo kế hoạch thì một số robot sẽ được gửi đến sao Hỏa giai đoạn 2016 - 2020, chúng sẽ xây dựng trước các mô đun dân cư và các tiện nghi sinh hoạt để chuẩn bị đón con người. Sau 2 năm hoàn thành nhiệm vụ, các robot sẽ lùi xuống hàng thứ hai để tàu vũ trụ chở người đổ bộ lên sao Hỏa phóng đi từ năm 2022 và đáp xuống hành tinh đỏ vào năm 2023, đó là chuyến bay một chiều với thời gian bay 7 tháng. Chuyến bay đầu tiên gồm hai nam và hai nữ phi hành gia. Sau đó cứ mỗi hai năm một lần những người khác cũng sẽ được đưa đến nơi này. Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời Bas Lansdorp, Tổng giám đốc chương trình Mars One cho biết tiếng Anh được lựa chọn làm ngôn ngữ chính thức trên sao Hỏa.

Công ty Hà Lan đã đưa ra dự án Mars One vào năm 2011. Mục tiêu là đưa tàu vũ trụ có người lái lên sao Hỏa để tạo ra nền tảng sống mới ở nơi này. Sự kiện sẽ được phát sóng trên các đài truyền hình thế giới.

Song Mai

>> Trồng cây trên sao Hỏa
>> Mẫu áo phi hành gia sao Hỏa
>> NASA công bố kế hoạch gửi người lên sao Hỏa
>> Khám phá bí ẩn khí quyển sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.