Khỉ Sơn Trà dính bẫy, chân đứt lìa: Chính thức kiến nghị trang bị súng gây mê cứu hộ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/04/2021 14:29 GMT+7

Trước thực trạng khỉ Sơn Trà dính bẫy, đứt lìa bàn chân gây xôn xao dư luận, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã kiến nghị trang bị súng, đạn gây mê phục vụ công tác cứu hộ.

Liên quan đến công tác cứu hộ động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà, đặc biệt sau vụ việc một con khỉ bị dính bẫy đứt lìa bàn chân khiến dân mạng xôn xao thời gian qua, chiều 26.4, tại buổi họp báo quý 1 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, lãnh đạo Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng đã thông tin về việc trang bị súng gây mê.
Ông Hoàng Thanh Hòa, Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng, cho biết thời gian vừa qua địa bàn xuất hiện việc động vật rừng thâm nhập vào khu du lịch, khu dân cư, nhà dân phá phách và gây ảnh hưởng du khách, người dân.
Chi cục Kiểm lâm TP đã tổ chức bắt giữ và tái thả vào rừng sâu để không cho động vật quay lại. Tuy nhiên, để làm được việc này thì phải có công cụ hỗ trợ gây mê, hồi sức và phải được tập huấn.
Ông Hòa cho hay, ngày 19.4 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã có văn bản gửi Cục Kiểm lâm kiến nghị hỗ trợ, trang bị, đăng ký cho Chi cục những vật dụng xử lý động vật rừng, đạn thuốc gây mê và các dụng cụ thú y khác.
“Đồng thời, Cục sẽ hỗ trợ việc tập huấn kiểm lâm viên sử dụng những thiết bị này. Kinh phí từ nguồn của TP. Hiện Chi cục đang chờ ý kiến từ Cục Kiểm lâm. Qua trao đổi thì cơ bản Cục đồng ý việc hỗ trợ cho kiểm lâm TP xử lý động vật rừng”, Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng nói.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 6.4 vừa qua, sau khi hình ảnh một con khỉ tại Sơn Trà bị dính bẫy kẹp lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng tại Đà Nẵng tỏ ra bức xúc trước tình trạng đặt bẫy săn bắt động vật hoang dã.
Thành viên Nhóm Chung tay bảo vệ động vật rừng Sơn Trà kiến nghị các cơ quan chức năng cần được hỗ trợ thêm thiết bị, như súng bắn thuốc mê, dụng cụ dành riêng cho lực lượng chuyên trách dùng cho động vật hoang dã bị thương cần được cứu chữa.
Sau nhiều ngày dính bẫy, bàn chân của chú khỉ bị hoại tử và đứt lìa cùng chiếc bẫy khiến dư luận xôn xao về phương án cứu hộ động vật hoang dã. Đến chiều 26.4, Nhóm Chung tay bảo vệ động vật rừng Sơn Trà cho biết, mặc dù đã tìm cách tiếp cận, bắt chú khỉ để chữa trị vết thương nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.