Khẩu trang phòng Covid-19: Bên trong nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng 'chống dịch như chống giặc'

27/03/2020 07:31 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Nhà máy Z176 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng/Bộ Quốc phòng đã chủ động sản xuất sản phẩm khẩu trang phòng dịch tại cộng đồng .

Với mục đích chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Công ty TNHH MTV 76 (Nhà máy Z176) – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã tiến hành nghiên cứu phát triển và sản xuất số lượng lớn khẩu trang phòng dịch tại cộng đồng.

Công ty là một trong số ít đơn vị tự sản xuất vải không dệt tại Việt Nam – đây là nguyên liệu chính để sản xuất khẩu trang. 

Ảnh: Giang Ngọc

Trước đó, ngày 16.3, Công ty TNHH MTV 76 được Viện trang bị và Công trình y tế - Bộ Y tế cấp chứng nhận số 004920/VTTB-ĐGCL cho sản phẩm khẩu trang vải không dệt phòng dịch tại cộng đồng A KD06 và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận theo quyết định số 870-QĐ/BYT của Bộ Y tế về thông số kỹ thuật cho sản phẩm khẩu trang kháng giọt bắn, kháng khuẩn

Ảnh: Giang Ngọc

Với quy trình nghiêm ngặt của quân đội, các công nhân đều phải khử trùng tay bằng các loại dung dịch sát khuẩn trước khi vào nhà máy

Ảnh: Giang Ngọc

Theo thượng tá Trần Thị Bích Duyên, trưởng phòng Kinh doanh nhà máy Z176, ngay từ trong tháng 2 được sự đồng ý từ lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhà máy đã tiến hành thử nghiệm và sản xuất thử khẩu trang phòng dịch từ nguồn nguyên liệu sẵn có

Ảnh: Giang Ngọc

“Sau quá trình thử nghiệm chúng tôi đã gửi mẫu lên Bộ y tế để kiểm duyệt chất lượng đạt chuẩn. Chúng tôi đã tiến hành sản xuất đồng loạt với sản lượng tới thời điểm hiện tại là 100 ngàn chiếc/ngày. Tiến tới trong trung tuần tháng tư sẽ dự kiến đạt một triệu chiếc một ngày để phục vụ công tác chống dịch của lực lượng quân đội cũng như bà con nhân dân”, thượng tá Duyên nói

Ảnh: Giang Ngọc

Được thiết kế 4 lớp vải không dệt, khẩu trang A.KD.06 của nhà máy Z176 có tính kháng nước, kháng giọt bắn đường hô hấp, ngăn ngừa lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm…

Ảnh: Giang Ngọc

Ghi nhận của PV tại công xưởng nhà máy Z176, các công nhân hăng say sản xuất từng chiếc khẩu trang để phục vụ công tác chống dịch Covid-19

Ảnh: Giang Ngọc

“Với mục tiêu “chống dịch như chống giặc”, ngay từ khi nhà máy tiến hành sản xuất khẩu trang, chúng tôi được lãnh đạo nhà máy giao cho nhiệm vụ phải thực hiện tốt công tác sản xuất khẩu trang phòng dịch, nên ai cũng cho thấy tránh nhiệm của mình trong từng đường kim mũi chỉ để chung tay với cả nước phòng chống dịch Covid -19”, chị Minh Thu (công nhân nhà máy Z176) chia sẻ

Ảnh: Giang Ngọc

Từng đường kim mũi chỉ được các công nhân tỉ mỉ may thật khéo léo để đưa ra thị trường những sản phẩn khẩu trang tốt nhất phục vụ công tác chống dịch

Ảnh: Giang Ngọc

Việc tự chủ được nguồn nguyên liệu đã giúp cho nhà máy Z176 tiến hành sản xuất đồng loạt khẩu trang phòng dịch không gặp quá nhiều khó khăn

Ảnh: Giang Ngọc

 

“Chúng tôi là một trong những ít đơn vị tự sản xuất vải không dệt tại Việt Nam – đây là nguyên liệu chính để sản xuất khẩu trang phòng dịch. Vậy nên nhà máy tự chủ được đầu vào của nguyên liệu sản xuất. Chúng tôi chỉ gặp khó khăn về các thiết bị máy móc. Vừa qua để đảm bảo sản xuất tốt nhất nhà máy đã tiến hành trang bị thêm những máy móc hiện đại”, thượng tá Duyên nói

Ảnh: Giang Ngọc

Trước đó tại cuộc họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch Covid-19, thượng tướng Trần Đơn (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng là chống dịch như chống giặc, quân đội xem việc phòng chống virus Corona như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tác chiến chiến dịch, nghĩa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phải hoàn thành xuất sắc"

Ảnh: Giang Ngọc

Cơ quan thường trực chống dịch có trách nhiệm cấp đủ khẩu trang, dụng cụ phòng hộ cho bộ đội biên phòng, các bệnh viện quân y. "Thiếu bao nhiêu Cục Quân y phải báo cáo để mua và sản xuất. Hiện nhà máy Z176 đã sản xuất ra khối lượng lớn vải không thấm, sợi bằng hạt nhựa rất tốt, chuyên làm khẩu trang", thượng tướng Trần Đơn cho hay

Ảnh: Giang Ngọc

Các khâu sản xuất khẩu trang của nhà máy đạt chuẩn của Bộ Y tế và được giảm sát chặt chẽ

Ảnh: Giang Ngọc

Không khí sản xuất tại nhà máy rất khẩn trương

Ảnh: Giang Ngọc

Sau khi khẩu trang đã lên thành phẩm sẽ được tiệt trùng lần cuối trước khi đóng gói

Ảnh: Giang Ngọc

Những chiếc khẩu trang phòng dịch được kiểm tra kỹ trước khi đóng gói

Ảnh: Giang Ngọc

Dù chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ bị loạt bỏ

Ảnh: Giang Ngọc

Khẩu trang phòng dịch sẽ được đóng 10 chiếc vào một túi nhỏ và một hộp sẽ được đóng gói 50 chiếc khẩu trang

Ảnh: Giang Ngọc

Tem chống hàng giả của nhà máy được dán lên bao bì. Trên tem ghi rõ ngày sản xuất

Ảnh: Giang Ngọc

Trước khi được đóng vào thùng mang ra thị trường, các hộp khẩu trang sẽ được kiểm tra lại lần nữa

Ảnh: Giang Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.