Khám phá ngôi chùa ở Sài Gòn Tổng thống Obama định ghé thăm

23/05/2016 15:21 GMT+7

Chùa Ngọc Hoàng (hay còn gọi là chùa Phước Hải) nằm trên đường Mai Thị Lựu (quận 1) là nơi là Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định ghé thăm khi đến TP.HCM.

Theo các tài liệu để lại, chùa Phước Hải do sư tổ Lưu Minh (người Trung Quốc) sang xây dựng vào năm 1892, đến năm 1900 thì hoàn thành và làm lễ khánh thành vào năm 1906. Theo thời gian chùa Phước Hải bị xuống cấp nên phải tiến hành trùng tu nhiều lần vào các năm 1943, 1958, 1985, 1986 và mới nhất là vào năm 2006.
Thời gian đầu, chùa có nhiều tên gọi khác nhau, người Pháp gọi là chùa Đa Kao, người Hoa gọi là Ngọc Hoàng điện, người Việt gọi là chùa Ngọc Hoàng, đến năm 1982 thì đổi tên thành chùa Phước Hải.
Ngày 15.10.1994, chùa Ngọc Hoàng được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Theo nhiều người dân, đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng, được nhiều người tìm đến để lễ bái. Theo ghi nhận sáng 23.5, nhiều người đang tổ chức dọn dẹp chùa để đón ông Obama vào ngày 24.5.
Nhiều người dân và du khách cũng đang xôn xao về chuyến thăm chùa Ngọc Hoàng của người đàn ông quyền lực nhất thế giới này.
Chùa Phước Hải nằm trên đường Mai Thị Lựu (quận 1), cách đường Điện Biên Phủ khoảng 100m. Đường Mai Thị Lựu không rộng nhưng có nhiều phương tiện thường xuyên qua lại
Chùa Ngọc Hoàng (hay còn gọi Phước Hải) nằm trên đường Mai Thị Lựu (quận 1), cách đường Điện Biên Phủ khoảng 100m. Đường Mai Thị Lựu không rộng nhưng có nhiều phương tiện thường xuyên qua lại Vũ Phượng
Nhiều người dân thường xuyên đến chùa để cầu bình an, hạnh phúc
Nhiều người dân thường xuyên đến chùa để cầu bình an, hạnh phúc Vũ Phượng
Sáng 23.5, nhiều người dân và du khách nước ngoài ghé thăm chùa
Sáng 23.5, nhiều người dân và du khách nước ngoài ghé thăm chùa và thắp nhang tại điện Thần Tài  Vũ Phượng
Nhiều người đang cùng nhau dọn dẹp để ngày mai chào đón vị khách đặc biệt Vũ Phượng
Các chi tiết hoa văn ở mái chùa được làm tỉ mỉ, nhiều họa tiết nhỏ, cầu kỳ
Các chi tiết hoa văn ở mái chùa được làm tỉ mỉ, nhiều họa tiết nhỏ, cầu kỳ Vũ Phượng
Mặc dù đã 124 tuổi nhưng chùa Ngọc Hoàng vẫn vững chắc do thường xuyên được tu sửa
Mặc dù đã 124 tuổi nhưng chùa Ngọc Hoàng vẫn vững chắc do thường xuyên được tu sửa Vũ Phượng
Chùa có 1 hồ để người dân mang rùa đến phóng sanh. Tuy nhiên hiện nay lượng rùa đã quá nhiều nên chùa dán thông báo mong phật tử hãy phóng sanh ở sông, ao, hồ thay vì mang vào chùa
Chùa có 1 hồ để người dân mang rùa đến phóng sanh. Tuy nhiên hiện nay lượng rùa đã quá nhiều nên chùa dán thông báo mong phật tử hãy phóng sanh ở sông, ao, hồ thay vì mang vào chùa Vũ Phượng
Nhiều người dân tới chùa thắp nhang trong sáng 23.5
Nhiều người dân tới chùa thắp nhang trong sáng 23.5 Vũ Phượng
Một bức chạm gỗ Quan âm trong điện Thần Tài Vũ Phượng
Bức chạm Thần thổ địa
Bức chạm Thần thổ địa Vũ Phượng
Khuôn viên chùa rợp bóng mát
Khuôn viên chùa rợp bóng mát Vũ Phượng
Bức chạm gỗ Hoạt vô thường
Bức chạm gỗ Hoạt vô thường Vũ Phượng
Một trong những góc bình yên tại chùa
Một trong những góc bình yên tại chùa Vũ Phượng
Điện Quan âm nằm ở lầu 1 phía bên trái của chùa
Điện Quan âm nằm ở lầu 1 phía bên trái của chùa Vũ Phượng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.