Khám phá giải vô địch bóng đá dành cho robot

23/07/2015 09:31 GMT+7

(TNO) Giải vô địch bóng đá Robot (Robot Soccer World Cup) được tổ chức lần thứ 19 tại An Huy, Trung Quốc đã thu hút hơn 2000 thí sinh từ 47 quốc gia tranh tài.

(TNO) Giải vô địch bóng đá Robot (Robot Soccer World Cup) được tổ chức lần thứ 19 tại An Huy, Trung Quốc đã thu hút hơn 2.000 thí sinh từ 47 quốc gia tranh tài.

Robot (Robot Soccer World Cup) lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản năm 1967 - Ảnh: Reuters
Giải vô địch bóng đá Robot (Robot Soccer World Cup) lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản năm 1967. Cho đến nay giải đấu này đã trở thành một sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào robot, theo The Economic Times.
Năm nay, giải đấu lần thứ 19 được tổ chức tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã thu hút hơn 2.000 “cầu thủ” đến từ 47 quốc gia. Hầu hết các thí sinh tham gia đến từ các trường đại học trên khắp thế giới.
Các nội dung thi đấu được chia theo kích thước và tiêu chuẩn của robot. Ngoài ra còn có các nội dung như RoboCup Rescue (cứu hộ), RoboCup@Home (ứng dụng trong đời sống), RoboCupJunior (dành cho tài năng trẻ)..., theo The Guardian.
Một số hình ảnh về giải bóng đá trí tuệ này:
Đội Mỹ vui mừng trước chiến thắng đội Iran - Ảnh: Reuters
Một “cầu thủ” bị ngã nhào trước đối thủ - Ảnh: Reuters
Robot có kích thước giống người đang tham gia thi đấu - Ảnh: Reuters
Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào robot - Ảnh: Reuters
Đội Úc vui mừng trước chiến thắng đội Đức - Ảnh: Reuters
Robot được “dợt” trước khi vào tranh tài - Ảnh: Reuters
Các “cầu thủ” chờ đợi kiểm tra trước khi ra sân - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.