Khai thông điểm sạt lở, mở đường giải cứu 4 xã bị cô lập suốt tuần do lũ dữ

21/10/2020 16:03 GMT+7

Khoảng 12 giờ trưa nay 21.10, tuyến đường huyết mạch duy nhất khai thông 4 xã ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy ( Quảng Bình ) đã được khai thông để các chuyến hàng cứu trợ tiếp cận đồng bào bị cô lập suốt tuần nay vì lũ dữ.

Trong 2 ngày 20 và 21.10, công ty sửa chữa đường bộ 1 Quảng Bình đã huy động 15 công nhân và 4 máy khai thông các điểm sạt lở trầm trọng ở đường 10 thuộc tuyến đường Trường Sơn. Chỉ đạo trực tiếp là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình – ông Phạm Quang Hải.
Đây được xem là con đường “độc đạo” khai thông xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh) và 3 xã Ngắn Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy (H.Lệ Thủy), nơi người Bru - Vân Kiều đang thiếu trầm trọng lương thực thực phẩm. “Đồng bào 4 xã bị cô lập được cứu rồi”, một người trong đoàn thiện nguyện miền Trung cho biết.
Thông thường, các đường bị sạt lở phải mất 1 tháng mới làm xong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.