Khai thác cát trái phép ở hồ chứa nước

28/04/2017 14:26 GMT+7

Người dân ấp Phước Lộc, TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) bức xúc trước nạn hút cát trái phép dưới lòng hồ Xuyên Mộc, nơi chứa nước sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân thị trấn, gây nguy cơ sạt lở bờ hồ.

Ông Nguyễn Ngọc Oanh (Tổ trưởng tổ 5, KP.Phước Lộc, TT.Phước Bửu) cho biết hơn một tháng qua có nhiều người đưa máy cuốc, máy hút xuống lòng hồ Xuyên Mộc, hút cát rầm rộ rồi đưa đi tiêu thụ.
“Họ nói là nạo vét hồ, nhưng chúng tôi thấy xe cuốc đến đào lấy đất bỏ qua một bên, đem máy bơm hút cát thành đống. Sau khi hút hết cát, họ lấy đất lấp lại. Như vậy có phải là nạo vét không? Họ hút cát sát đất nhà dân thì khi mưa đến nước sẽ gây sạt lở cuốn hết mọi thứ xuống hồ”, ông Oanh bức xúc.

tin liên quan

Xử lý nghiêm hành vi bao che “cát tặc”
Ngày 2.12, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND H.Bắc Bình xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép và hành vi bao che cho “cát tặc” mà Báo Thanh Niên đã phản ánh tại xã Sông Bình, H.Bắc Bình.
Ông Oanh cho biết thêm xung quanh hồ Xuyên Mộc có hàng chục hộ dân sinh sống sẽ bị ảnh hưởng nếu việc khai thác cát tiếp tục diễn ra rầm rộ và quy mô như thời gian qua.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dưới lòng hồ Xuyên Mộc có nhiều vị trí bị bơm hút cát với số lượng lớn. Nhiều nơi vẫn còn đọng nước, mặc dù những người khai thác cát trái phép đã lấp đất che giấu hiện trường. Ông Nguyễn Minh Hải, người dân sống ven bờ hồ Xuyên Mộc, cho biết: "Những người khai thác cát trái phép xong rồi lấp đất lại nên nền đất rất yếu. Mới đây, nhiều con bò ăn cỏ dưới lòng hồ đã bị lún xuống các hố đất này". Theo ông Hải, những người khai thác cát trộm, bơm hút cát ở độ sâu từ 3 - 5 m sau đó mới lấp đất lại.
Trao đổi với PV, ông Đặng Thanh Minh, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, cho hay việc khai thác cát trái phép dưới lòng hồ diễn ra lâu nay và huyện rất bức xúc. “Hồ Xuyên Mộc đang được duy tu do một đơn vị của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Khi dự án này triển khai, có nhiều người lợi dụng xuống lòng hồ hút cát trái phép”, ông Minh nói.
Ông Minh cũng thông tin đã chỉ đạo công an huyện, các phòng nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép này.
Ngày 14.4, Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Xuyên Mộc tiến hành kiểm tra điểm khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực lòng hồ đã phát hiện 5 xe ben đang chở cát từ dưới lòng hồ đi lên. Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc điều tra.
Các tài xế thừa nhận lợi dụng việc công trình nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Xuyên Mộc đang thi công, đã tranh thủ khai thác cát trái phép để chở đi bán. Trước đó, ngày 13.4, qua kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép tại bờ hồ Xuyên Mộc, Công an H.Xuyên Mộc đã lập biên bản vi phạm và quyết định xử lý hành chính ông Đặng Minh Phụng (ngụ đường Phạm Hồng Thái, P.7, TP.Vũng Tàu) 4 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.