Khai quật 92 bộ xương thời Trung cổ

30/05/2015 09:21 GMT+7

Các nhà khảo cổ đứng đầu là Paul Murray đã phát hiện 92 bộ xương gồm nam giới, phụ nữ và cả trẻ em tại tu viện Littlemore ở Oxford (Anh) khi đang được tiến hành xây dựng một khách sạn mới.

Các nhà khảo cổ đứng đầu là Paul Murray đã phát hiện 92 bộ xương gồm nam giới, phụ nữ và cả trẻ em tại tu viện Littlemore ở Oxford (Anh) khi đang được tiến hành xây dựng một khách sạn mới.

Khai quật 92 bộ xương thời Trung cổMột bộ xương được xác định là phụ nữ, chôn trong tư thế mặt úp xuống đất, phía dưới chân là hài cốt trẻ
sơ sinh  - Ảnh: The Daily Mail
Thành lập từ năm 1110, tu viện Littlemore đóng cửa vào năm 1524, là nơi chôn cất nhiều người được cho là giàu có, những nhân vật nổi tiếng trong xã hội và cả nữ tu. Theo Murray, nhiều bộ xương được xác định là nữ giới được chôn theo tư thế mặt úp xuống đất - hành động sám hối, chôn vùi mọi tội lỗi đã gây ra khi còn sống. Có cả bộ xương phụ nữ chôn trong tư thế này cùng với hài cốt của trẻ sơ sinh ở dưới chân.
Tu viện Littlemore bị đóng cửa chuyển thành trang trại do xảy ra nhiều vụ bê bối trong những năm cuối khi một số nữ tu bị cáo buộc về hành vi “vô đạo đức và dâm dục”, theo báo The Daily Mail (Anh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.