Kẻ mắt phù hợp dáng mắt

17/03/2015 07:00 GMT+7

Thợ cắt tóc sẽ luôn tư vấn cho bạn kiểu tóc nào là phù hợp với khuôn mặt, nhân viên quần áo sẽ chọn bộ váy giúp tôn dáng bạn nhất, liệu có ai đã từng đưa ra lời khuyên kẻ mắt như thế nào là hợp với dáng mắt nhất chưa? Nếu chưa, bạn hãy áp dụng một số bí quyết sau đây.

Thợ cắt tóc sẽ luôn tư vấn cho bạn kiểu tóc nào là phù hợp với khuôn mặt, nhân viên quần áo sẽ chọn bộ váy giúp tôn dáng bạn nhất, liệu có ai đã từng đưa ra lời khuyên kẻ mắt như thế nào là hợp với dáng mắt nhất chưa? Nếu chưa, bạn hãy áp dụng một số bí quyết sau đây.
Ảnh: Shutterstock
Mắt hạnh nhân
Một tin vui cho tất cả những ai sở hữu đôi mắt có hình hạnh nhân bởi nó phù hợp với tất cả các kiểu kẻ mắt mà bạn muốn. Để tạo hình cho đôi mắt, bạn hãy bắt đầu từ góc bên trong khoé mắt, kẻ một đường mỏng và sau đó tạo một đường đậm hơn ở phần thứ ba phía ngoài mắt. Bạn có thể dừng lại ở đó hoặc vẽ thêm đuôi mắt nhẹ ở phía cuối mắt.
Mắt một mí hoặc mí lót
Đây là hai kiểu mắt thường gặp nhất của người châu Á. Nếu bạn sở hữu dáng mắt này, hãy đảm bảo rằng đường kẻ mắt của mình luôn sát vào đường lông mi. Khi đó, bạn có thể tạo đường viền có độ dày tùy thích. Những đường kẻ mỏng sẽ rất khó thấy khi mở mắt, do đó hãy thử đường viền dày và đậm. Nếu bạn thích kiểu kẻ mắt mèo, hãy chú ý vẽ đuôi mắt thon và dài, nó giúp mắt bạn trông ấn tượng hơn. Hoặc nếu bạn muốn mắt to và tròn, phần giữa mắt hãy kẻ dày hơn và những nét mỏng hơn ở hai phần rìa. Chú ý đừng kẻ mắt dưới bởi nó sẽ gây ảo giác làm mắt bạn càng nhỏ đi.
Mắt cúp
Mắt cúp thường khiến gương mặt bị tối, do đó điểm mấu chốt là phải nâng đuôi mắt lên. Hãy dùng chì nhũ để làm sáng khóe mắt ở cả trên và dưới mí mắt. Dùng nhiều mascara ở phần lông mi trên. Về phần đuôi mắt, tất nhiên là hãy kẻ đuôi vểnh hơn bình thường.
Mắt tròn
Đối với mắt tròn, quan trọng nhất là kéo dài đôi mắt. Để đạt được hiệu ứng này, bạn cứ kẻ mắt như bình thường, tuy nhiên chú ý kéo dài phần đuôi mắt và hơi vểnh lên. Ngoài ra, bạn có thể kẻ viền mắt trên và dưới, sau đó dùng cọ mắt dạng mút tán đều ra khóe ngoài của mắt theo hướng vểnh lên.
Mọi dáng mắt
Nếu bạn không khéo tay trong việc vẽ vời thì có thể áp dụng phương pháp kẻ mắt sau đây. Dùng bút kẻ mắt tạo nhiều chấm nhỏ cạnh nhau, sát với đường lông mi, sau đó để nối các chấm đó lại, tán nhẹ từ trong ra ngoài. Bằng cách này, bạn sẽ có đường kẻ mắt thẳng và phù hợp với tất cả các dáng mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.