INSEE: Từ nâng tầm nhà thầu đến triển vọng cơ sở hạ tầng

22/10/2018 15:27 GMT+7

Đầu tháng 10 vừa qua, INSEE Việt Nam đã liên tiếp tổ chức 2 chương trình quy mô, thu hút sự chú ý từ ngành xây dựng khu vực phía Nam.

Chung kết Chiếc bay vàng 2018 - sân chơi lớn ngành xây dựng dân dụng
Trong 2 ngày 5 và 6.10, chung kết toàn miền cuộc thi Chiếc bay vàng 2018 đã diễn ra tại TP.HCM. 8 nhà thầu sắc nhất vượt qua hàng trăm đội thầu tại khu vực Đông Nam bộ để cùng tranh tài về kiến thức và tay nghề xây dựng. Kết quả, đội thầu của anh Nguyễn Văn Vát đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) đã chiến thắng và giành được cúp Chiếc bay vàng chung cuộc.
Với sứ mệnh "Nâng tầm nhà thầu Việt", Chiếc bay vàng hướng tới việc tôn vinh nghề xây dựng, nâng cao chuẩn tay nghề và chất lượng công trình nhà dân dụng, đồng thời tăng uy tín cho các nhà thầu tâm huyết với nghề.
Thông tin chi tiết của cuộc thi tại http://vungxaycuocsong.com.vn/chiec-bay-vang/
Đại diện INSEE Việt Nam, nhãn hàng Sơn Dulux và Trường cao đẳng Xây dựng TP.HCM trao cúp Chiếc bay vàng chung cuộc cho các đội thi
Đại diện INSEE Việt Nam, nhãn hàng Sơn Dulux và Trường cao đẳng Xây dựng TP.HCM trao cúp Chiếc bay vàng chung cuộc cho các đội thi
Hội nghị Triển vọng cơ sở hạ tầng 2018 - chung tay phát triển cơ sở hạ tầng
Ngay sau chung kết Chiếc bay vàng, ngày 11.10, INSEE Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị Triển vọng cơ sở hạ tầng 2018 “Build For Life”, đây được xem là hội nghị quốc tế đầu tiên tập trung thảo luận các xu hướng trong ngành xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại TP.HCM.
Với sự tham gia của hơn 250 khách mời là các lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ, lãnh sự quán, nhà phát triển dự án, công ty xây dựng, tư vấn, kiến trúc sư và các hiệp hội thương mại - xây dựng, INSEE mong muốn tạo dựng nên một cộng đồng các công ty hàng đầu trong ngành xây dựng, cùng chung tay phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện diện mạo đô thị Việt Nam, qua đó tăng cường chất lượng cuộc sống.
Hội nghị là nơi các nhà lãnh đạo được kết nối, trao đổi, và thảo luận về các cơ hội và thách thức trong việc xây dựng, định hình thành phố và cơ sở hạ tầng trong tương lai.
Phát biểu tại hội nghị, ông Philippe Richart, Tổng giám đốc INSEE Việt Nam đã chia sẻ: “Tại INSEE, chúng tôi tin rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi công trình chúng ta xây nên đều góp phần làm cuộc sống thêm đáng sống”.
Thông tin chi tiết tại hội nghị xem thêm tại http://insee.com.vn/en/Conference-Timeline/build-for-life/
Ông Philippe Richart - Tổng giám đốc INSEE Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Ông Philippe Richart - Tổng giám đốc INSEE Việt Nam phát biểu tại hội nghị
 Khách mời tham dự hội nghị là hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ, lãnh sự quán các nước, nhà phát triển dự án, chuyên gia xây dựng và các hiệp hội thương mại - xây dựng
Khách mời tham dự hội nghị là hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ, lãnh sự quán các nước, nhà phát triển dự án, chuyên gia xây dựng và các hiệp hội thương mại - xây dựng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.